Thiết bị khuấy thức ăn tự động

Robostir là một thiết bị khuấy không dây hoạt động bằng pin, có thể khuấy thức ăn trong chảo hay xoong nồi. Thiết bị này bao gồm 3 chân bằng kim loại với đế bằng silicon – giúp thiết bị không làm xước mặt chảo.

Thiết bị khuấy tự động được thiết kế với 3 chế độ khác nhau, phù hợp với từng điều kiện nhiệt độ hay độ dày của thực phẩm cần khuấy. Nó có thể chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C và có thể được sử dụng trên mặt chống dính.


Robostir có thể được sử dụng để khuấy súp

New Innovations, công ty thiết kế thiết bị Robostir, cho biết sản phẩm của họ giúp những người nội trợ tiết kiệm thời gian đáng kể để tập trung vào những công việc khác. Với thiết bị này, bạn có thể thoải mái gọi điện thoại hay chơi với con cái trong đang khi nấu súp, nước xốt, hầm hay nấu ca ri.

Mặc dù mới đưa ra thị trường đầu tháng 10 vừa qua, nhưng công ty New Innovations đã nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng thiết bị Robostir. Những người đã sử dụng đánh giá rất cao hiệu quả của thiết bị khuấy tự động.

Sally Turner, một người nội trợ ở Brighton (Anh), cho biết: “Chăm sóc con cái và nấu nướng luôn là một ác mộng đối với tôi, nhưng bây giờ tôi có thể khuấy món súp cho bữa tối nhờ thiết bị Robostir.”

Theo Daily mail, Bee
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video