Thiết bị nổi lớn nhất thế giới

Đó là con tàu Prelude với chiều dài 488m (hơn cả chiều cao của tháp Empire State) và chiều rộng 74m.

Tàu Prelude sẽ tiếp nhận khí đốt tự nhiên và chuyển thành khí hóa lỏng (LNG) cho hãng Shell. Sau đó từ Prelude sẽ chuyển khí hóa lỏng cho các tàu vận tải.

Prelude nặng 661.400 tấn. Dự kiến sẽ sản xuất từ 3,6 - 3,9 triệu tấn LNG mỗi năm. Tổng dung lượng lưu trữ của nó là 430.000 lít tương đương dung lượng của 175 hồ bơi chuẩn Olympic.

Tạp chí Gizmag cho biết tàu Prelude sẽ hoạt động ở một lưu vực cách 475km về phía đông bắc Broome thuộc tây Úc, thời hạn làm việc là 25 năm. Nó sẽ làm việc quanh năm trong mọi điều kiện thời tiết. Prelude được thiết kế để chịu được những cơn bão lớn nhờ hệ thống 4 nhóm neo đặc biệt cùng tháp quan sát cao đến 93m.

Gizmag cho biết Prelude sẽ được hạ thủy để bắt đầu sản xuất khí hóa lỏng vào năm 2017. Tổng giám đốc chương trình khí đốt của hãng Shell là Bruce Steenson cho hãng Reuters biết, sau thành công của Prelude họ sẽ chế tạo thiết bị nổi với kích cỡ lớn hơn.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video