Thiết bị tự hành thế hệ mới

Các nhà khoa học NASA đang thử nghiệm robot có khả năng được thả từ độ cao gần 100km mà vẫn đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên bề mặt thiên thể bất kỳ.


Mô hình đang được nghiên cứu của Super Ball Bot - (Ảnh: NASA)

Thả một robot lên bề mặt hành tinh hoặc mặt trăng không phải là điều dễ dàng, và điều này đã được chứng minh qua các sứ mệnh đáp lên sao Hỏa của NASA.

Trong nỗ lực đơn giản hóa quá trình gửi xe tự hành lên các thiên thể, nhóm kỹ sư của NASA đang nghiên cứu thiết bị “Super Ball Bot” (tạm dịch: Siêu robot banh), là một dạng thiết bị tự hành kích thước gọn nhẹ và rất linh hoạt.

Theo Red Orbit dẫn thông tin từ NASA, Super Ball Bot có thể được thả từ độ cao 97km, không cần dù, túi khí hoặc tên lửa mà vẫn có thể đáp an toàn trên bề mặt một thiên thể đã định.

Sau khi đáp, thiết bị tự hành sẽ bắt đầu thám hiểm bề mặt hành tinh bằng cách thay đổi hình dạng khung bên ngoài, cho phép rô bốt di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Các nhà khoa học NASA dự định sẽ sử dụng thiết bị tự hành thế hệ mới trong sứ mệnh khám phá Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video