Thiết bị tự hủy

Một nhà khoa học tại Iowa (Mỹ) đã phát minh các thiết bị điện tử và vật liệu có thể tự phân hủy theo mệnh lệnh.


Chuyên gia Reza Montazami giới thiệu ăng ten tự hủy - (Ảnh: ĐH bang Iowa)

Reza Montazami, trợ lý giáo sư của Đại học bang Iowa, gọi công nghệ trên là “vật liệu tạm thời” hoặc “thiết bị ngắn hạn”.

Mục đích của công nghệ này là nhằm tạo ra các thiết bị y khoa tự động biến mất khi vào cơ thể người một khi hoàn thành xong sứ mệnh, hoặc những vật liệu dùng trong quân đội khi cần gửi thông tin tuyệt mật và tự phân hủy theo yêu cầu.

Nhóm của chuyên gia Montazami đã giới thiệu vật liệu nhựa hỗn hợp tự phân hủy được, có thể dùng để gắn các linh kiện điện tử nhỏ.

Họ cũng chế tạo một ăng ten dạng này, có khả năng truyền dữ liệu như các ăng ten bình thường, theo báo cáo trên chuyên san Advanced Functional Materials.

Theo viễn cảnh của chuyên gia Montazami, nếu một người bị mất thẻ tín dụng, họ chỉ việc ra lệnh thẻ tự hủy từ xa.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video