Trăng tròn lần thứ 13 trong năm

Trăng tròn hôm 28/12 là hiện tượng khá hiếm, bởi đây là lần trăng tròn thứ 13 mà nhân loại chứng kiến trong năm 2012.


Trong một số năm con người sẽ chứng kiến trăng tròn tới 14 lần. 

Trăng tròn nhất vào lúc 10h21 ngày 28/12 theo giờ UTC (17h21 cùng ngày theo giờ Hà Nội), Livescience đưa tin.

Do trăng tròn chỉ xuất hiện mỗi lần trong một tháng, và một năm chỉ có 12 tháng nên thông thường con người thấy trăng tròn 12 lần trong năm.

Tuy nhiên, hiện tượng trăng tròn lần thứ 13 luôn xảy ra theo giai đoạn, vì thời gian giữa hai lần trăng tròn là 29,5 ngày. Nếu lấy số ngày trong một năm chia cho 29,5, chúng ta thu được kết quả là 12,37. Điều đó có nghĩa là trăng tròn 12,37 lần trong một năm. Như vậy, cứ sau khoảng 2-3 năm, chúng ta sẽ gặp một năm âm lịch với 13 lần trăng tròn. Vào năm đó trăng tròn sẽ xuất hiện hai lần trong một tháng. Người ta gọi sự kiện ấy là "trăng xanh".

Năm nay hiện tượng "trăng xanh" xảy ra hai lần vào tháng 8. Chúng ta phải chờ tới tận năm 2015 để chứng kiến sự kiện tương tự.

Thậm chí trong một số năm con người còn chứng kiến trăng tròn tới 14 lần. Trong những năm đó, "trăng xanh" sẽ xuất hiện hai lần trong hai tháng. Năm mà trăng tròn xuất hiện 14 lần từng xảy ra vào năm 1999 và sẽ tiếp tục xảy ra vào năm 2018.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video