Trẻ kiềm chế cơn thèm ngọt ăn tốt hơn người lớn

Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc trường đại học Columbia cho biết, so với người lớn, trẻ em dễ bị đồ ngọt và đồ ăn nhanh quyến rũ hơn, nhưng trẻ em cũng dễ học được cách kiểm soát việc thèm ăn những loại đồ ăn đó hơn.

Nhà khoa học tâm lý và nghiên cứu sinh sau tiến sỹ của Đại học Columbia, Jennifer A. Silvers cho biết, kết quả của nghiên cứu này rất quan trọng vì chúng cho thấy chúng ta "có thể có một cách khác để chống lại bệnh béo phì ở trẻ em".

Thực tế nghiên cứu này rất đặc biệt vì những nghiên cứu khác cùng chủ để chỉ ra việc trẻ em bị béo phì là do ảnh hưởng của quảng cáo cũng như sự sẵn có của đồ ngọt và đồ ăn nhiều chất béo, và tập trung vào việc môi trường xung quanh khó bị thay đổi, thay vì cân nhắc liệu mỗi đứa trẻ có thể tự kiềm chế được việc tiêu thụ các loại thực phẩm đó hay không.


Ảnh: Daily Mail

"Can thiệp vào môi trường đương nhiên là quan trọng, nhưng rõ ràng khó mà né tránh được việc tiếp xúc với đồ ngọt. Nếu trẻ em từ 6 tuổi có thể học cách áp dụng một chiến lược nhận thức để hạn chế ăn ngọt, như vậy mới gọi là can thiệp", Silvers cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã làm việc với các đối tượng nghiên cứu từ 6-23 tuổi, và đã quét MRI não họ trong khi cho họ thấy hình ảnh của hàng loạt các loại đồ ăn ngon miệng nhưng không tốt cho sức khỏe.

Trong khi đang xem hình, họ cũng được yêu cầu tưởng tượng ra loại đồ ăn ở trước mặt cũng như tưởng tượng ra việc họ ngửi, nếm và ăn chúng. Tiếp đó, các nhà nghiên cứu yêu cầu họ tập trung vào việc tưởng tượng ra hình dạng và màu sắc của món ăn thay vì hương vị.

Sau khi đo mức độ thèm ăn của các đối tượng, các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc tưởng tượng ra đồ ăn mà không tập trung vào tưởng tượng ra hương vị làm giảm sự thèm ăn đi 16%. Đây có thể là một chiến lược nhận thức để tự chủ bản thân trước những món ăn này.

Phân tích các hình ảnh quét não bộ cho thấy nhìn chung trẻ em thèm thuồng những món ăn đó hơn người lớn. Phản ứng này được cho là có liên quan tới một vùng vỏ não ít phát triển trước trán chịu trách nhiệm kiềm chế bản thân. Do thời thơ ấu là lúc vùng vỏ não trước trán đó thành hình, cũng như biết việc khả năng kiềm chế bản thân có thể được rèn luyện, các nhà nghiên cứu rất vui với kết quả này và sẽ không ngần ngại thử nghiệm nó.

"Chúng tôi tin rằng nghiên cứu này có ý nghĩa với nhiều người, từ những người nghiên cứu tìm cách can thiệp để giảm bệnh béo phì ở trẻ em đến các bậc cha mẹ và các bác sỹ nhi khoa tìm cách nuôi dạy và chăm sóc trẻ em khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn", Silvers chia sẻ.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đổi lại.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video