Trục vớt thiên thạch lớn nhất tại Nga

Các thợ lặn đã nâng khối đá được xem là nặng nhất trong vụ nổ thiên thạch trên bầu trời Nga hồi đầu năm.

>>> Nga trục vớt khối thiên thạch từ đáy hồ Chebarkul


Một thiên thạch trong vụ nổ tại Nga hồi đầu năm - (Ảnh: RT.com)

Theo tờ The Moscow Times, các thợ lặn đã vớt được tảng thiên thạch lớn nhất tính đến thời điểm này của “thủ phạm” tạo ra đợt sóng xung kích khiến khoảng 1.500 người bị thương.

Phát ngôn viên của chính quyền thị trấn Chebarkul cho hay tảng đá trên nặng khoảng 4,8kg, được tìm thấy tại khu hồ thuộc vùng Chelyabinsk.

Mẫu thiên thạch lớn thứ hai trong nhóm này đã được một cư dân địa phượng tìm thấy vào cuối tháng 8, và nặng khoảng 3,4kg.

Tổng cộng có đến 5 thiên thạch trong vụ nổ hồi tháng 2 đã được trục vớt.

Tuy nhiên, “kho báu” thực sự vẫn còn nằm sâu dưới hồ. Hiện các thợ lặn tiếp tục công tác trục vớt ở độ sâu 16m, nơi được cho là đang che giấu thiên thạch nặng vài trăm kg.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video