Trung Quốc thắt chặt quản lý công tác nghiên cứu khoa học

Trung Quốc vừa công bố một số quy định mới để xét xử tình trạng gian dối trong nghiên cứu khoa học. Theo đó, các nhà khoa học bị phát hiện ăn cắp các nghiên cứu, thông tin hay có các “hành vi mất phẩm cách” sẽ bị cấm tham gia vào các dự án do nhà nước tài trợ suốt đời.

Những người bị điều tra nếu cố tình giấu, phá hủy thông tin, hay can thiệp vào công việc điều tra cũng sẽ bị trừng phạt trong khi các số tiền được cấp cho việc nghiên cứu sẽ bị thu hồi.

Thứ trưởng Bộ Khoa học Shang Yong cho rằng những quy định mới có hiệu lực từ đầu năm tới này sẽ giúp gây dựng lại niềm tin trong giới khoa học.

Hồi tháng 5, trường Đại học Giao thông ở Thượng Hải đã cách chức ông Chenjin - trưởng khoa của trường, vì nói dối rằng mình đã thiết kế ra loại chip máy tính mới. Trước đó cũng có lá thư ngỏ của một nhóm 120 nhà khoa học đang làm việc tại Mỹ yêu cầu cần có những biện pháp chặt chẽ hơn để kiểm soát các hành vi sai trái trong nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nguyên là một kỹ sư, cũng phát biểu rằng Trung Quốc cần đổ nhiều nguồn lực hơn cho nghiên cứu khoa học để tránh trở thành kẻ tí hon trong lĩnh vực phát triển công nghệ.


Ông Chenjin bị cách chức vì nói dối là đã sáng tạo
ra loại chip mới (Ảnh: China Broadcast, TTO)

THANH TUẤN 

Theo China Daily, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video