Tương lai cho các thành phố sinh thái

Xe không người lái, những khu vườn trên tầng thượng các tòa nhà cung cấp rau sạch cho người dùng sẽ là một phần của thành phố trong tương lai.


Phối cảnh vườn rau sạch trên tầng thượng một tòa nhà - (Ảnh: Daily Mail)

Chưa hết, các hàng rào bằng kim loại sẽ không còn nữa mà thay vào đó là hàng rào cây xanh, cho phép người dân đi bộ thư giãn và hít thở không khí trong lành.

Nước mưa sẽ được lọc tự động và sử dụng cho các hồ bơi.

Hệ thống đèn đường được thay bằng những chiếc đèn LED tiết kiệm điện, cảm ứng âm thanh và chuyển động từ các phương tiện tham gia giao thông.

Theo Daily Mail, người đi tiên phong trong xu hướng xây dựng thành phố sinh thái này là kiến trúc sư người Bỉ Vincent Callebaut.

Ông đang thực hiện một số công trình ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tham vọng của ông là tạo ra một sự liên kết giữa nông thôn và thành thị.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video