UAE sẽ đưa tàu không người lái lên sao Hỏa vào năm 2021

Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 16/7 cho biết, nước này đang có kế hoạch đưa một tàu thăm dò vũ trụ lên sao Hỏa vào năm 2021, sứ mệnh đầu tiên đánh dấu kỷ nguyên thăm dò không gian của một nước thuộc thế giới Arab.


Các lớp trầm tích tại khu vực Gale Crater, nơi từng là hồ nước trên bề mặt sao Hỏa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một tuyên bố của Chính phủ UAE cho biết để thực hiện tham vọng này, UAE sẽ thành lập một cơ quan không gian để giám sát sứ mệnh cũng như phát triển ngành công nghiệp công nghệ không gian của nước này.

Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết rõ chi tiết về chi phí cũng như việc thiết kế và chế tạo con tàu như thế nào.

Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahayan tuyên bố rằng: "Tàu thăm dò sao Hỏa của UAE sẽ tượng trưng cho việc Thế giới Hồi giáo bước vào kỷ nguyên thăm dò không gian. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng để có những đóng góp khoa học mới cho nhân loại".

Dự kiến, sẽ mất khoảng chín tháng để tàu thăm dò vũ trụ của UAE hoàn thành chặng đường hơn 60 triệu km tới sao Hỏa.

Sứ mệnh này cũng sẽ biến UAE trở thành một trong chín quốc gia trên thế giới có các chương trình không gian thám hiểm Hành tinh Đỏ.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video