Vệ tinh Liên Xô rơi xuống trái đất

Vệ tinh thời tiết hoạt động đầy đủ đầu tiên của Liên Xô Meteor-1, vào tối 26/3 đã rơi trở lại bầu khí quyển của trái đất sau hơn bốn thập niên trong quỹ đạo, Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ cho biết trên website của mình.


Vệ tinh Meteor-1

Theo thông tin của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), loạt vệ tinh Meteor được phát triển vào những năm 60 của thế kỷ trước ở thời Liên Xô.

Vào ngày 26/3/1969, tên lửa đẩy Vostok đã đưa Meteor-1, phiên bản đầu tiên của mạng lưới vệ tinh Meteor vào quỹ đạo. Vệ tinh này chấm dứt hoạt động vào tháng 7/1970.

Vệ tinh Meteor-1 bắt đầu rơi xuống trái đất vào lúc 3 giờ 13 phút sáng 27/3 (giờ Nga, tức 6 giờ 13 phút cùng ngày theo giờ VN). Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ cho biết, dự kiến các mảnh vỡ vệ tinh sẽ rơi xuống Ấn Độ Dương, khu vực phía nam Sri Lanka.

RIA Novosti dẫn thông tin từ tạp chí Space Safety cho biết, Meteor-1 nặng khoảng 1.200 - 1.400kg, được đặt vào quỹ đạo có độ cao 650km.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video