Vì sao trẻ em đẻ non lại nhạy cảm với đau đớn?

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học London (Anh) cho biết, đại não của trẻ đẻ non nhạy cảm với sự đau đớn nhiều khả năng là do chúng phải trải qua nhiều quá trình điều trị gây đến sự đau đớn như việc tiêm.

Để chứng minh cho kết luận trên các nhà khoa học đã tiến hành phân tích so sánh độ nhạy cảm đau đớn giữa 7 trẻ đẻ non và 8 trẻ đẻ đủ tháng. Trong đó, ở những đứa trẻ đẻ non được sự chăm sóc chu đáo với thời gian ít nhất là 40 ngày.

Trong thời gian này những đứa trẻ đã được tiếp nhận nhiều quá trình điều trị gây đến sự đau đớn như việc tiêm.

Kết quả phân tích điện não đồ cho thấy, sự biến đổi sóng điện não ở khu vực gót chân của trẻ đẻ non lớn hơn so với trẻ đẻ đủ tháng. Điều này đã chứng minh rằng trẻ đẻ non rất nhạy cảm với sự đau đớn.

Tiến sỹ Slater phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết, trước đó đã từng có báo cáo cho biết, cảm giác đau đớn của trẻ đẻ non khác biệt so với người bình thường.

Nghiên cứu này đã cho thấy, nhiều khả năng trong thời gian tiếp nhận sự chăm sóc chu đáo, trẻ đẻ non đã tiếp nhận nhiều quá trình điều trị khác nhau, và điều này đã làm cho đại não của chúng rất nhạy cảm với sự đau đớn./.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video