Video: Cách làm đường bằng xơ dừa của các kỹ sư Ấn Độ

Ấn Độ là quốc gia có sản lượng dừa lớn thứ 3 thế giới và hàng năm họ sẽ tạo ra một số lượng lớn vỏ dừa. Người Ấn Độ đã tận dụng số vỏ dừa này để sử dụng như một loại vật liệu trong thi công đường giao thông.

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem người Ấn Độ làm đường từ xơ dừa như thế nào nhé!

Quá trình bắt đầu nghiền gáo dừa và sợi xơ dừa để lót đường khi kết hợp với bitum là chất kết dính thường được sử dụng trong xây dựng đường có đặc tính vượt trội lý tưởng cho việc hỗ trợ làm đường. Vật liệu này làm tăng tính linh hoạt của các thành phần giúp nó có khả năng chống mài mòn, chống lại các điều kiện thời tiết gây hại.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, sợi dừa có thể làm tăng độ ổn định, khả năng chống trượt và mô đun đàn hồi trong khi gáo dừa có thể cải thiện độ bền, chống biến dạng của mặt đường nhựa cải tiến. Ngược lại, sợi xơ dừa không cải thiện tuổi thọ chịu mỏi của hỗn hợp bitum cải tiến. Nhìn chung, vỏ dừa và sợi dừa cải thiện đáng kể các đặc tính kỹ thuật của hỗn hợp nhựa đường khi được trộn với bitum cải tiến.


Đường làm bằng xơ dừa của Ấn Độ.

Cập nhật: 08/08/2024 hiephoiduabentre
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video