Video: Di vật cổ trong đường hầm ở Mexico

Khoảng 50.000 di vật cổ vừa được các nhà khảo cổ học phát hiện bên trong một đường hầm đã niêm phong gần 2.000 năm trước.

>>> Vật tổ hình rồng cổ nhất Trung Quốc

Theo Telegraph, đường hầm nằm ở độ sâu hơn 100m. Nó đã bị niêm phong cách đây 1.800 năm và thuộc địa phận Teotihuacan, một thành phố thời tiền Colombo ở Mexico.


Những bức tượng được phát hiện trong đường hầm tại Mexico. (Ảnh chụp từ video)

Các đồ vật cổ được tìm thấy bao gồm nhiều phần xương động vật, đồ gốm, hạt giống cây... Sergio Gomez, người đứng đầu dự án khai quật, cho biết nhóm của ông còn tìm thấy ba căn phòng nhỏ có thể chứa nhiều thông tin nghiên cứu quan trọng khác. Các đồ vật cúng tế gần lối vào khu vực trên cho thấy đây có thể là lăng mộ chôn cất một số nhân vật quan trọng của thành phố cổ trong thời kỳ này.

Khác với các di tích thời tiền Colombo ở Mexico, các nhà khảo cổ chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ dấu vết nào thuộc về những người từng cai quản thành phố Teotihuacan. Phát hiện trên có thể giúp họ giải đáp câu hỏi này.

Theo Vnexpress, Youtube
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video