Video: Khỉ đột lần đầu gặp mẹ

Khỉ đột con được đưa vào chuồng nuôi và lần đầu tiên gặp khỉ mẹ sau ca phẫu thuật sinh mổ trước đó.

Theo Telegraph, Imani, 18 tuổi, là một con khỉ đột đang được nuôi tại vườn thú San Diego. Sau ca sinh mổ hôm 12/3, khỉ con mới sinh của Imani gặp một số biến chứng về sức khỏe và viêm phổi.

Lần đầu tiên sau 12 ngày sống tách biệt với khỉ mẹ để chữa trị, khỉ con cuối cùng cũng được gặp mẹ vào hôm 24/3. Khi nhìn thấy khỉ con được đưa vào chuồng, khỉ mẹ nhanh chóng đến gần con, bế và âu yếm không rời.

Theo các chuyên gia chăm sóc tại vườn thú, Imani không mất nhiều thời gian để thể hiện bản năng làm mẹ và tình yêu thương với đứa con. Sau khoảng ba giờ, Imani bắt đầu cho con bú. Khỉ con ngủ trên ngực mẹ lúc nào không hay.

Khỉ đột là một chi Linh trưởng thuộc họ Người và là giống lớn nhất trong bộ Linh trưởng còn tồn tại. Đây là loài động vật sống chủ yếu trong rừng rậm Châu Phi. Chúng là loài có họ hàng rất gần gũi với con người sau 2 loài tinh tinh.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video