Video: Koala có hai màu mắt hiếm gặp

Với đôi mắt màu xanh dương và nâu nhạt, con koala ở Australia gây kinh ngạc cho các bác sĩ thú y vì mắc phải hội chứng di truyền hiếm gặp chỉ xảy ra ở một trong số hàng nghìn cá thể.


Bowie có hai màu mắt xanh dương và nâu vô cùng hiếm gặp. (Ảnh: Twitter).

Seeker hôm 12/7 đưa tin, con koala được gọi là Bowie theo tên một nam ca sĩ nổi tiếng. Con thú có túi được đưa vào Bệnh viện Động vật hoang dã Vườn thú Australia ở phía bắc Brisbane sau khi bị xe đâm.

Hội chứng vô cùng hiếm gặp mà con koala mắc phải có tên chứng loạn sắc tố tròng mắt (heterochromia), do gene lặn thừa hưởng từ bố mẹ ảnh hưởng tới sắc tố ở tròng mắt của con non.

Cập nhật: 19/07/2016 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video