Video: Mặt Trời sẽ lạnh và tối hơn vào năm 2050

Các nhà khoa học dự đoán, Mặt trời sẽ tối đi vào năm 2050 do một hiện tượng mang tên đại cực tiểu.


Trong thời kỳ đại cực tiểu, những vết đen Mặt trời hình thành ít hơn.

Hiện tượng này xuất hiện theo chu kỳ thất thường, được cho là biến động ngẫu nhiên trong từ trường Mặt trời gây ra.

Trong thời kỳ đại cực tiểu, những vết đen Mặt trời hình thành ít hơn, từ tính của Mặt trời giảm đi và ít bức xạ cực tím chiếu đến Trái đất hơn.

Mặt trời tối hơn sẽ ảnh hưởng tới Trái đất, thông qua làm mỏng tầng ozonetầng bình lưu, tác động đến các mô hình gió và thời tiết.

Cập nhật: 22/02/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video