Video: Tìm thấy bạch tuộc "ma" kỳ lạ gần Hawaii

Loài bạch tuộc này có màu trắng sáng, được phát hiện ở độ sâu 4km dưới biển gần Hawaii. Các nhà khoa học nói nó gần như chắc chắn là một loài mới.


Chân dung loài bạch tuộc "ma" vừa được tìm thấy - (Nguồn: Euronews).

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Hải dương và khí tượng quốc gia Mỹ (NOAA) nói nó không có vây, trông gần giống bạch tuộc nước cạn nhưng sống ở độ sâu 4km dưới biển - độ sâu kỷ lục đối với loài tám chân không vây.

Nó thiếu tế bào sắc tố nên bề ngoài có màu trắng sáng khác với bạch tuộc thông thường, và được đặt biệt danh là "Casper" - một con ma thân thiện trong phim hoạt hình.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chính xác nó là loài gì nhưng nhà khoa học Michael Vecchione thuộc NOAA nói nó "gần như chắc chắn là một loài mới""đáng chú ý".


Video loài bạch tuộc "ma" vừa được tìm thấy - (Nguồn: Euronews/Youtube).

Cập nhật: 09/03/2016 Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video