Viễn cảnh tàu vũ trụ đáp như trực thăng

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang thử nghiệm hệ thống cánh quạt đáp mới trong nỗ lực chế tạo các khoang phi hành hạ cánh như trực thăng.

Được thử nghiệm trong tòa nhà cao 167 mét ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, hệ thống đáp mới dựa trên ý tưởng thay thế dù bằng phần cánh chong chóng, cho phép tàu hạ cánh êm và có thể kiểm soát được. Mục tiêu là đáp xuống đất thay vì trên biển như hiện tại.


Mô hình tàu Orion mà NASA đang thử nghiệm - (Ảnh: NASA)

Hệ thống đáp và quay lại bầu khí quyển được thiết kế cho những tàu vũ trụ lấy cảm hứng từ khoang đáp giống như thiết bị phi hành đa năng Orion, theo dự kiến sẽ được phóng vào không gian vào cuối thập niên này.

Quy trình của hệ thống đáp được gọi là tự xoay. Dù được ứng dụng thành công trong trường hợp máy bay lên thẳng, công nghệ này chưa từng được áp dụng trong trường hợp tàu không gian, theo Space.com.

Hiện tại, nội chuyện để chong chóng quay đúng cách cũng là thách thức khiến các kỹ sư NASA đau đầu.

Các kỹ sư đang thử nghiệm nhiều cách để hệ thống có thể tự động quay khi được thả ở độ cao thích hợp.

Với mô hình tàu vũ trụ được treo cách mặt đất 146 mét, nhóm chuyên gia có thể sử dụng bộ phận kiểm soát vô tuyến của trực thăng để điều khiển từ xa tốc độ của cánh quạt và làm chậm quá trình rơi của đối tượng.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video