Virus cúm gia cầm biến thể trên heo và mèo

Hôm qua, các nhà khoa học Trung Quốc xác nhận hai con heo bệnh ở đảo Bali (Indonesia) đúng là do nhiễm virus cúm gia cầm. Virus trong hai con heo là một biến thể của H5N1.

Bác sĩ Zhong Nanshan, chuyên gia y tế nổi tiếng của Trung Quốc, cho biết điều này có nghĩa người bị nhiễm virus cúm gia cầm cũng có thể tạo ra virus biến thể vì một số cơ quan nội tạng heo gần giống của con người.

Còn nhà virus học Albert Osterhaus khẳng định: “Chúng ta biết dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 (làm 50 triệu người trên thế giới thiệt mạng) là do một chủng virus gia cầm đã biến đổi cấu trúc để có thể truyền từ người sang người thông qua con vật trung gian là heo”. Trong khi đó, ông Osterhaus, cũng là người đầu tiên tìm ra mối quan hệ giữa mèo và cúm gia cầm, phân tích: “Đối với H5N1, con đường biến thể có thể thông qua mèo”.

Hôm 25-1, giới khoa học Indonesia cũng cảnh báo mèo có thể truyền cúm gia cầm sang người. Khi nghiên cứu 500 con mèo hoang ở các khu vực có dịch cúm gia cầm tại Indonesia, bác sĩ Chairul Anwar Nidom - thuộc Trường đại học Airlangga - phát hiện 20% số mèo này có kháng thể H5N1.


Chuyển gia cầm xuống bán ở chợ Makassar, tỉnh nam Sulawesi, Indonesia (Ảnh: AFP)

 MINH HUY

Theo THX, The Nation, UK News, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video