Xe ô tô vận hành bằng trí não

Các chuyên gia Úc đang thử nghiệm xe ô tô vận hành bằng cách đọc trí não tài xế để phát hiện tình trạng thiếu tập trung ở người lái.

>>> Công nghệ giúp xe tránh va chạm

Theo tổ chức an toàn giao thông đường bộ của Anh là Brake, ước tính, có đến 22% các vụ đụng xe xảy ra do tài xế lơ đãng khi ngồi sau tay lái.


Bộ thiết bị đeo đầu giám sát hoạt động thần kinh của não - (Ảnh: RAC)

Tuy nhiên, dòng xe hơi thế hệ mới có thể khắc phục được vấn đề này bằng cách sử dụng sóng não của người lái để khởi động và chạy xe, theo trang tin Rush Lane.

Khái niệm trên, do Câu lạc bộ xe ô tô Hoàng gia thuộc Tây Úc và hãng Emotiv khởi xướng, đang được thử nghiệm trên chiếc Honda i40.

Để điều khiển, người lái đeo vào thiết bị đọc sóng não, kết nối hoạt động não bộ với động cơ xe hơi thông qua phần mềm được điều chỉnh.

Bộ thiết bị này chứa 14 cảm biến, phát hiện hoạt động từ các vùng trán trước, thái dương, đỉnh đầu và vùng nhận thức của não.

Khi tài xế mất tập trung, dựa trên hoạt động sóng não giảm dần, hoặc tốc độ chớp mắt giảm đáng kể, phần mềm lập tức gửi tín hiệu đến động cơ và xe giảm tốc độ.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video