Thiết bị không người lái kết hợp trực thăng và máy bay

  •  
  • 1.042

Nhóm nghiên cứu Đại học Sydney (Australia) vừa thử nghiệm thành công mô hình máy bay không người lái (UAV) mới kết hợp những ưu thế của trực thăng và máy bay cánh cố định.

Máy bay T-Wing có thể cất cánh, bay lượn và đáp xuống như trực thăng đồng thời có thể bay nhanh về phía trước và bay xa như máy bay thông thường. T-Wing có thể chuyển đổi hoạt động giữa hai chế độ: trực thăng và máy bay. Mô hình được thử nghiệm có chiều cao 1,5m với sải cánh 2,4m và trọng lượng 30kg.

Trong các cuộc thử nghiệm, chiếc T-wing đã bay tự động, ngoại trừ quá trình hạ cánh phải cần đến sự hỗ trợ từ hệ thống điều khiển sóng radio từ mặt đất. Loại UAV này khi hoàn thiện có thể được ứng dụng để trinh sát và do thám hiệu quả với chi phí thấp.

mô hình máy bay không người lái (UAV)
(Ảnh: aeromech.usyd.edu.au)

H.Q

Theo ABC, Báo Cần Thơ
  • 1.042