Bay với động cơ phản lực nước

  •  
  • 2.751

Thiết bị có tên gọi JetLev-Flyer hoạt động thông qua hai luồng áp lực nước cho phép người mang nó bay lướt trên mặt nước.

Nếu sử dụng động cơ mạnh 300 mã lực thì tốc độ có thể lên đến 100 km/giờ và nhấc bổng người bay lên độ cao hơn 9 mét. Với số năng lượng được nạp vào tối đa thì có thể bay khoảng 2 giờ với tốc độ vừa phải, những phiên bản khác trong tương lai có thể bay đến 5 giờ ở độ cao 15 mét.

Hiện đang có 3 phiên bản của JetLev-Flyer, rẻ nhất là loại động cơ 155 mã lực có giá 87.000 bảng Anh, 215 mã lực là 104.000 bảng, 300 mã lực có giá 113.000 bảng.

JetLev-Flyer bao gồm một động cơ 4 thì, ống nối với thiết bị nổi trên mặt nước để hút nước, phun ngược trở xuống tạo phản lực đẩy người đi tới, người dùng ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt. Dùng JetLev-Flyer để bay lướt trên sông, hồ, các hải cảng.

Phải mất đến 9 năm, từ ý tưởng qua thực nghiệm thì sản phẩm này mới được hoàn thành. Người ta hy vọng đây sẽ là một trò thể thao cảm giác mạnh trên mặt nước. Năm 2000, người đề xuất ý tưởng tạo ra JetLev-Flyer là Raymon Li, một công dân Canada gốc Hoa. Năm 2005, lần đầu tiên nguyên mẫu thử nghiệm bay lướt trên mặt nước tại Florida. Sản phẩm đầu tiên được xuất xưởng vào tháng 2.2009 dưới giấy phép bản quyền của hãng MS Watersport, Đức.

Đoạn video quay cảnh bay ngoạn mục trên mặt nước:

 

Theo Thanh Niên (Dailymail)
  • 2.751