Dùng gián do thám

  •  
  • 684

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang North Carolina (Mỹ) đã tìm ra cách gắn bản mạch cực nhỏ vào cơ quan cảm giác của loài gián lớn vùng Madagascar và tước quyền kiểm soát cơ thể của chúng.

Cận cảnh một con gián có gắn thiết bị kiểm soát chúng
Cận cảnh một con gián có gắn thiết bị kiểm soát chúng - (Ảnh: ĐH bang North Carolina)

Lần sau nếu thấy một con gián khổng lồ trong lúc lâm vào tình trạng nguy hiểm, do thiên tai chẳng hạn, bạn chớ vội sợ hãi.

Loài gián giờ đây có thể là công cụ lý tưởng cho các chiến dịch cứu hộ và do thám.

Kết quả báo cáo đăng trên News.com.au cho thấy các chuyên gia Mỹ đã tìm được cách kiểm soát và ra lệnh cho gián di chuyển theo ý mình, thông qua thiết bị kiểm soát cực nhỏ gắn ở lưng gián, được nối với râu và bụng sinh vật.

Các chuyên gia cho hay "gián máy" là công cụ cực kỳ hữu ích mà lại rẻ tiền, và họ không ngạc nhiên khi thấy chúng có thể sống sót trong cuộc chiến tranh hạt nhân.

Lâu nay, gián được chứng nhận khả năng thích nghi hầu hết mọi môi trường sống, có thể sống sót sau cả tháng đói ăn, nhiều tuần chẳng được uống nước và gần một giờ trong điều kiện thiếu không khí. Ngay khi bị chặt đứt đầu, gián vẫn tiếp tục duy trì sự sống trong nhiều ngày.

Theo Thanh Niên
  • 684