Kỷ lục tốc độ xe hơi điện đã bị phá

  •   3,52
  • 1.394

Một quý tộc Anh đã phá kỷ lục thế giới thiết lập trong 40 năm qua về tốc độ tối đa của xe hơi điện trên bộ, với kỷ lục mới là 328km/giờ.

Kỷ lục tốc độ xe hơi điện đã bị phá
Cận cảnh chiếc xe đua tuyệt đẹp chạy bằng pin do hãng Drayson Racing thiết kế

Kỷ lục tốc độ xe hơi điện đã bị phá
Cựu Bộ trưởng Anh Drayson sau khi xác lập kỷ lục mới - (Ảnh: SWNS.com)

Cựu Bộ trưởng Khoa học Anh, ngài Drayson đã ghi tên vào lịch sử sau khi chiếc xe đua Lola Le Mans được điều chỉnh của ông cán mốc tốc độ "thần sầu" trên.

Kỷ lục mới đã được lập trên đường băng tại sân bay Elvington của Không quân Anh ở Yorkshire vào ngày 25/6.

Theo tạp chí PC, kỷ lục trước đây là 281km/giờ trên chiếc FIA của hãng Battery Box Electric, vào năm 1974.

Chiếc Lola Le Mans do ngài Drayson lái lần này là sản phẩm của Drayson Racing do ông thành lập có trụ sở tại Oxford.

Ngài Drayson, 53 tuổi, trở thành doanh nhân sau khi rời ghế Bộ trưởng Khoa học từ năm 2008 đến 2010.

Theo Thanh Niên
  • 3,52
  • 1.394