Robot nấu mì sợi

  •  
  • 516

Những robot có thể nấu mì sợi như đầu bếp chuyên nghiệp đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều nhà hàng trên khắp Trung Quốc.

>>> Video: Robot nấu mì sợi

Cui Runquan, một nông dân 38 tuổi sống ở tỉnh Hà Bắc, đã nghĩ ra ý tưởng chế tạo robot làm thay các công việc như thái mì sợi hay nấu mì, khi ông đang làm việc tại một nhà hàng. Robot nấu mì có tên là "Đầu bếp Cui" được phát minh và giới thiệu trên Internet vào năm 2011.

Robot nấu mì sợi
Robot đầu bếp đang thái mì sợi. (Ảnh: ChinaNews)

Theo ông Cui, robot này có thể giúp các chủ nhà hàng ăn truyền thống ở Trung Quốc đối phó với tình trạng chi phí nhân công ngày một tăng cao. Ông đã cung cấp một lượng lớn robot cho hơn 3.000 nhà hàng ở khắp Trung Quốc.

"Một đầu bếp làm công việc tương tự trong nhà hàng thường yêu cầu mức lương khoảng 40.000 tệ (6.400 USD) mỗi năm, trong khi con robot này được tôi mua với giá chỉ 10.000 tệ (1.600 USD) và nó làm việc rất hiệu quả", Xinhua dẫn lời ông Zhao, một chủ nhà hàng phở, cho hay. Ông cũng cho biết, mỗi khi con robot có vấn đề, các nhân viên kỹ thuật đều đến xử lý kịp thời.

Không chỉ có chi phí rẻ, robot đầu bếp còn có thể làm những công việc tương tự như thái mì thành sợi, thả vào nồi nước và hoàn thiện một tô mì sợi thơm ngon không kém một đầu bếp thực thụ.

Cui từng nhận được bằng sáng chế đầu tiên vào năm 2010 với việc phát minh ra một cánh tay cơ khí. Ông chủ của đội quân robot đầu bếp hiện đã nhận được 4 bằng sáng chế.

Theo VNE
  • 516