Ấn Độ sản xuất điện từ tre

  •  
  • 635

Theo tờ Indo-Asian News Service của Ấn Độ số ra ngày 20/8, Ấn Độ sẽ xây dựng một nhà máy điện "xanh" chạy bằng tre tại bang Mizoram với chi phí 28,5 triệu rupee, nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực đông bắc nước này.

Rừng tre ở Mizoram
Rừng tre ở Mizoram (Ảnh: mizobamboo.nic.in)

Nhà điều phối Benjamin L.Tlumtea thuộc Cơ quan Phát triển Năng lượng Zoram, cho biết dự án tiết kiệm chi phí nói trên do Viện Khoa học Ấn Độ có trụ sở tại Bangalore và công ty tư nhân Công nghệ Năng lượng Khoa học Ankur khởi xướng. Tre sau khi được chặt và sấy khô sẽ được dùng để sản xuất khí đốt và cuối cùng chuyển hoá thành điện năng. Mizoram sẽ dành khoảng 9.000 km2 đất để trồng tre với sản lượng ước đạt 3,2 triệu tấn/năm.

Hiện tại, Ấn Độ là nước sản xuất tre lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, với sản lượng khoảng 80 triệu tấn/năm, trong đó hơn 50% là ở khu vực đông bắc.

Theo TTXVN, Thanh Niên
  • 635