IAEA đánh giá mức độ an toàn hạt nhân tại Nhật

  •  
  • 286

Hơn 10 tháng sau khi thảm họa động đất - sóng thần gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản, ngày 23/1, một nhóm chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tới Nhật Bản để đánh giá lại mức độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân tại nước này.

>>> IAEA thông qua kế hoạch đảm bảo an toàn hạt nhân

Kết quả kiểm tra sẽ giúp chính phủ Nhật Bản quyết định có khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đang tạm dừng hoạt động hay không.

IAEA đánh giá mức độ an toàn hạt nhân tại Nhật

Nhóm chuyên gia của IAEA, gồm 10 thành viên, sẽ làm việc tại Nhật Bản trong thời gian 9 ngày để xem xét lại toàn bộ kết quả kiểm tra của chính phủ Nhật Bản về mức độ an toàn của các lò phản ứng hạt nhân.

Nhóm này cũng sẽ tới thăm hai lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân ở Ohi thuộc tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản hiện đang có kế hoạch tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân. Kể từ sau thảm họa động đất - sóng thần ngày 11/3/2011, đa số trong tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản phải tạm ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, để giải tỏa mối lo ngại của dân chúng, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về mức độ an toàn tại các cơ sở hạt nhân .

Ông Shinichi Kuroki, Phó Giám đốc bộ phận điện hạt nhân thuộc Cơ quan an toàn công nghiệp hạt nhân của Nhật Bản cho biết những đánh giá của Nhật Bản dựa trên ý kiến của các chuyên gia trong nước, nhưng "chúng tôi muốn cố gắng đạt được mức độ an toàn cao hơn theo tiêu chuẩn quốc tế".

Theo Vietnam+
  • 286