El Nino 2015 giống đến kỳ lạ với đỉnh điểm 1997

  •  
  • 2.903

Hiện tượng El Nino năm nay đang trên đà trở thành một trong các sự cố khủng khiếp nhất dạng này từng được ghi nhận, và thậm chí có thể dữ dội hơn đợt El Nino lịch sử vào giai đoạn 1997 - 1998.

Sự giống nhau đến kinh ngạc của hiện tượng El Nino năm 2015 và 1997

El Nino là một hiện tượng khí hậu xuất hiện theo chu kỳ, khởi phát từ khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương. Nó là sự hình thành của những dòng nước ấm hơn bình thường ở trung tâm và phía đông vùng lòng chảo, gây ảnh hưởng rất lớn và có thể làm tăng nhiệt độ trung bình trong vùng biển Thái Bình Dương tới 3,5 độ C.

Ngoài đun nóng các đại dương, El Nino còn ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu trên toàn thế giới, chẳng hạn như làm tăng mưa bão lớn ở vùng tây Thái Bình Dương. Các nước châu Á cũng là nơi hứng chịu tác động nặng nề nhất của hiện tượng El Nino với những đợt nắng nóng gây chết người ở Ấn Độ và Pakistan, hạn hán lan rộng ở Campuchia, Indonesia và Việt Nam cũng như thiếu nước nghiêm trọng ở Thái Lan.

Nhiệt độ bề mặt biển là yếu tố then chốt để đánh giá sức mạnh của một đợt El Nino. Các chuyên gia cùng với nhiều mô hình khí hậu hiện phỏng đoán, nước trên bề mặt khu vực phía đông và trung tâm Thái Bình Dương trong năm nay nhiều khả năng sẽ tăng hơn 2 độ so với mức trung bình.

Các chuyên gia thuộc Tổ chức Khí tượng học thế giới cảnh báo, hiện tượng El Nino năm nay dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm vào khoảng từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016 và có thể là một trong những đợt hoành hành dữ dội nhất từng được ghi nhận.

Khi so sánh các dữ liệu mới thu thập được về El Nino 2015 với El Nino 1997 - 1998 (một trong 3 đợt hoành hành hiếm hoi gần đây nhất khiến nhiệt độ nước Thái Bình Dương tăng kỷ lục 3,5 độ C, ngoài giai đoạn 1982-1983 và 1972-1973), các nhà nghiên cứu đã phát hiện sự giống nhau đến kinh ngạc giữa chúng.

Chuyên gia Matt Rehme thuộc Cơ quan quản lý đại dương và khí hậu quốc gia Mỹ (NOAA), tác giả đoạn clip mô phỏng so sánh giữa 2 đợt El Nino nói trên cho biết: "Tôi hơi sốc khi thấy El Nino 2015 trông gần giống hiện tượng này năm 1997 như thế nào, dù hiện vẫn còn quá sớm để nói El Nino hiện tại có đạt mức kỷ lục cách đây 8 năm hay không".

Theo các chuyên gia, ngay cả nếu El Nino 2015 được ghi nhận là dữ dội nhất từ trước tới nay, không có gì đảm bảo các ảnh hưởng của nó đối với khí hậu trên toàn thế giới sẽ giống như giai đoạn 1997 - 1998.

Theo Vietnamnet
  • 2.903