Phát hiện "quái vật biển" ở New Zealand

  •  
  • 9.648

Một trong những loài cá khác thường của đại dương, với khả năng bơi theo hướng thẳng đứng và tự cắn đứt đuôi, trôi dạt trên bờ biển New Zealand.

"Quái vật biển" dài 3m trôi dạt trên bờ biển New Zealand

Phát hiện "quái vật biển" ở New Zealand
Con cá trôi dạt trên bờ biển New Zealand. (Ảnh: New Zealand Marine Studies Centre and Aquarium)

Con cá mái chèo với biệt danh "quái vật biển" dài khoảng ba mét được phát hiện hôm qua trên bờ biển thuộc khu Aramoana, cách thành phố Denedin của đảo Nam, New Zealand, khoảng 27 km.

David Agnew, một nhân viên của Cơ quan Bảo tồn cho biết đây là một trong những con cá kỳ lạ nhất ông từng nhìn thấy. Nó nặng khoảng 30-50 kg và vẫn tươi.

Theo Sky News, con cá có thể được bảo quản để phục vụ mục đích nghiên cứu. Các chuyên gia của Đại học Otago cho biết cá mái chèo có thể dài đến 8 mét, được coi là loài sinh vật sống có xương dài nhất thế giới. Một số con có thể rút ngắn chiều dài bằng cách tự cắn vào đuôi.

Theo VnExpress
  • 9.648