Phát hiện ngà voi khổng lồ hơn 2 triệu năm tuổi

  •  
  • 1.978

Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy ở Bắc Hy Lạp 2 chiếc ngà khổng lồ của loài voi ma mút thời tiền sử ở châu Âu, cách đây hơn 2 triệu năm. Đây có thể là phát hiện quan trọng nhất thuộc loại này.

Cả chiếc ngà đều được tìm thấy tại khu khảo cổ cách thủ đô Athens khoảng 400km về phía Bắc, nơi từng tìm thấy nhiều bộ xương của các loài động vật thời cổ đại.

Theo Giáo sư Evangelia Tsoukala, 2 chiếc ngà là 2 răng nanh trên và dưới, một chiếc dài khoảng 5m, chiếc kia khoảng 4,5m (ảnh).

Các nhà khoa học ước tính, con voi ma mút có chiếc ngà này khoảng 25-30 tuổi, cao đến 3,5m và nặng cỡ 6 tấn. Phát hiện mới này rất quan trọng, giúp hiểu rõ hơn về đời sống, tập quán cũng như sự phát triển, diệt vong của loài ma mút cổ đại sống cách đây 2,5 triệu năm.


(Ảnh: Nationalgeographic)

 

Theo Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 1.978