Phát hiện ngôi mộ cổ 1.200 năm tuổi ở Trung Quốc

  •   42
  • 5.536

Viện nghiên cứu di chỉ văn hóa Tây An (Trung Quốc) vừa khai quật được một tổ hợp ngôi mộ cổ tại phía tây ngoại ô Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

>>> Khai quật ngôi mộ có niên đại 3000 năm tuổi

Tổ hợp này gồm 18 ngôi mộ được xác định tồn tại dưới triều đại nhà Đường, có niên đại cách ngày nay khoảng 1.200 năm tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu, những ngôi mộ này là của một gia đình hoàng đế Turkic, một tộc người thiểu số định cư ở khu vực phía tây thời nhà Đường.

Những pho tượng tìm thấy tại tổ hợp ngôi mộ vừa được khai quật tại Tây An (Trung Quốc).
Những pho tượng tìm thấy tại tổ hợp ngôi mộ vừa
được khai quật tại Tây An (Trung Quốc). (Ảnh: Chinanews)

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được nhiều di vật chôn lấp bao gồm những pho tượng nhỏ quý hiếm còn sót lại.

Lý do hoàng đế Turkic bị chôn lấp ở Tây An là vì trong suốt giai đoạn đó hoàng đế đã tổ chức bắt giữ con tin ở miền trung lãnh thổ của người Đường để gìn giữ hòa bình.

Theo Đất Việt
  • 42
  • 5.536