Xương dodo tiết lộ quá khứ

  •  
  • 680

Một nhóm các nhà cổ sinh vật học Hà Lan đã phát hiện ra xác nửa dưới của một con dodo, loài chim không biết bay từng tuyệt chủng từ lâu.

Xương dodo

(Ảnh: AFP)

Trong số những gì còn sót lại bao gồm một xương hông gắn liền với 4 mẩu xương chân. Các nhà nghiên cứu đã điều tra hệ sinh thái nơi dodo từng sống trên đảo Mauritius thuộc Ấn Độ Dương 500 năm trước. Họ cũng tìm thấy một mỏ, xương sống và cánh của dodo.

Dodo được phát hiện lần đầu vào năm 1598, nhưng biến mất vào năm 1682, sau khi trở thành mồi cho những cư dân châu Âu và chó, lợn, chuột mà họ mang theo.

Dodo là một loài chim to sụ, nặng khoảng 23 kg khi trưởng thành. Có màu xám, mỏ khoằm to, và một nhúm lông trắng trang trí ở đằng sau đuôi. Có rất ít xác chim được tìm thấy đến nay.

Điều làm nó khác biệt với các loài chim khác không chỉ bởi kích cỡ mà còn bởi nó không thể bay, tuy rằng có đôi cánh nhỏ nhưng không thể cất lên được.

Chim dodo
(Ảnh: davidreilly)

Theo Vnexpress
  • 680