Phát hiện thằn lằn mới ở Kon Tum

  •  
  • 1.365

Giới khoa học vừa phát hiện thêm một loài thằn lằn mới có kích cỡ nhỏ, chiều dài của đầu và thân khoảng 35mm.

>>> Phát hiện loài thằn lằn không chân

Phát hiện thằn lằn mới ở Kon Tum
Thằn lằn Sphenomorphus sheai. (Ảnh: Wayne Van Devender/Vast)

Theo thông tin trên website của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, loài mới có tên là Thằn lằn Phê-nô shea Sphenomorphus sheai Nguyen, Nguyen, Van Devender, Bonkowski & Ziegler, 2013. Nó được đặt theo tên của nhà nghiên cứu người Australia, tiến sĩ Glenn Shea vì có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về bò sát ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Loài này có kích cỡ nhỏ, chiều dài của đầu và thân khoảng 35mm, 20 hàng vảy quanh giữa thân.

Thằn lằn trên được tìm thấy trong chuyến khảo sát của một tổ chức bảo tồn động vật TP HCM Wildlife at Risk tại khu vực Ba Tơ, Quảng Ngãi. Kết quả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Zootaxa, New Zealand tháng 11/2013. Đây là loài thằn lằn Phê-nô mới thứ hai được công bố ở Việt Nam.

Theo VNE
  • 1.365