Phát hiện kỳ đà hóa thạch trên sao Hỏa?

  •   3,38
  • 11.694

Theo một số trang web UFO, vật thể lạ mới được phát hiện trên sao Hỏa thực chất là một con kỳ đà hóa thạch.

>>> Phát hiện chuột trên sao Hỏa?

Trang web UFO Sightings Daily đã phát hiện thấy một vật thể bí ẩn trong những bức ảnh chụp trên bề mặt sao Hỏa bởi tàu thăm dò sao Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA). Chủ của trang web ông Scott Warin cho biết vật thể trông giống một con kỳ đà hóa đá.

Phát hiện kỳ đà hóa thạch trên sao Hỏa?
Tảng đá được cho là có hình dạng giống kỳ đà trên sao Hỏa

“Đây không phải động vật đầu tiên được tìm thấy trên sao Hỏa, thực chất đã có từ 10 đến 15 vật thể như vậy được phát hiện”, ông Warin cho biết. “Tôi thậm chí đã phát hiện thấy một tảng đá di chuyển 4 lần trong 4 bức ảnh sau đó biến mất trong bức ảnh thứ 5".

Một người giấu tên từ Nhật Bản đã thông báo với ông Warin về vật thể lạ giống kỳ đà. Sau đó, bức ảnh đã được đăng tải trên trang web UFO Sightings Daily. Tháng 5 vừa qua, một blog khoa học tuyên bố đã phát hiện một con thằn lằn đi trên sao Hỏa. Một số người cho rằng NASA có thể đang đưa sự sống lên hành tinh đỏ thể thử nghiệm khoa học.

“Với lượng nước hiện tại trên sao Hỏa, chúng ta không thể phát hiện một động vật sa mạc như vậy”, ông Warin nhận định. “Liệu có phải NASA đang đưa động vật từ tàu thăm dò Curiosity ra bề mặt sao Hỏa để tiến hành các thí nghiệm?”

Tàu thăm dò Curiosity đáp xuống về mặt sao Hỏa vào ngày 6/8/2012 và đã dành thời gian để khám phá và phân tích địa chất của hành tinh đỏ. Tàu thăm dò trị giá 2,5 tỷ USD này được gửi lên hành tinh đỏ để đánh giá xem liệu sao Hỏa có phù hợp để vi sinh vật tồn tại hay không.

Theo Vietnamnet, Daily Mail
  • 3,38
  • 11.694