-
Phong tục khắc đầu trẻ em đáng sợ của bộ lạc châu Phi Sử dụng các vật sắc nhọn như đá hoặc kính, một bộ lạc châu Phi rạch da trẻ em ngay từ nhỏ để đánh dấu bản sắc của mỗi người.
-
Bên trong bộ lạc gần 50% trẻ em không thể sống quá 5 tuổi ở châu Phi Hơn một nửa số trẻ em tại bộ lạc Baka đều không thể sống sót qua tuổi lên 5. Và nếu có cơ hội tồn tại, tuổi thọ của họ cũng chỉ đạt tới 40 tuổi và luôn bị kì thị bởi những người xung quanh.
-
Núi Nga Mi và Đại phật Lạc Sơn Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Núi Nga Mi và Đại phật Lạc Sơn của Trung Quốc và Di sản hỗn hợp của thế giới năm 1996.
-
Con thú mắt lác mê hoặc dân Đức Một con thú có túi ôpốt tại Đức trở thành ngôi sao trên mạng Internet do sở hữu cặp khác thường.
-
Hình khắc bí ẩn trên đá Trong quá trình khai quật ở Narigua, bang Coahuila (Mexico), các nhà khảo cổ học đã phát hiện khoảng 8.000 hình khắc trên đá, có niên đại hơn 6.000 năm.
-
Lão nông Ninh Bình chế tạo máy vặt lạc Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nông, ông Vũ Văn Dung (57 tuổi, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình) hiểu mỗi mùa thu hoạch lạc, bà con phải bỏ nhiều thời gian, công sức mà năng suất lại không cao.
-
Làm thế nào để sinh tồn khi bị lạc? Có thể do mải mê công việc khảo cứu hay truy đuổi theo dấu vết của con mồi mà bạn thất lạc giữa rừng sâu.