-
Phát hiện hộp sọ 5.000 năm tuổi của người đầu tiên từng nhiễm bệnh dịch hạch Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một hộp sọ cổ xưa của nạn nhân đầu tiên trên thế giới bị chết vì bệnh dịch hạch.
-
Hàng nghìn con chuột lông dài xâm chiếm thị trấn ven biển Australia Đàn chuột hàng nghìn con di chuyển về phía Bắc, tấn công các cộng đồng dân cư ven biển ở Queensland, Australia, làm ô nhiễm nguồn nước và tàn phá mọi thứ mà chúng vớ được.
-
Nguy cơ đại dịch mới từ virus cúm gia cầm Giới khoa học ngày càng lo ngại những lỗ hổng trong giám sát mầm bệnh cúm gia cầm có thể khiến thế giới "chậm vài bước" trước một đại dịch mới.
-
Dấu hiệu lão hóa sớm ở não bộ nữ thanh thiếu niên trong đại dịch Covid-19 Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Washington (Mỹ) và được công bố ngày 9/9, não bộ của các thiếu nữ tuổi teen đã trải qua thời kỳ đại dịch Covid-19 có những dấu hiệu
-
Các khu định cư lớn đầu tiên trên thế giới đã sụp đổ một cách bí ẩn như thế nào? Dù cố ý hay không, cách xây dựng các khu định cư lớn ở Đông Nam Âu từ 6.000 năm trước có thể đã hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
-
Tại sao biến thể nCoV Anh nguy hiểm? Biến thể nCoV B.1.1.7 từ Anh có khả năng lây truyền cao hơn 50-70% chủng gốc, làm tăng tỷ lệ tử vong, được giới khoa học dự báo là sẽ khiến đại dịch tồi tệ hơn.
-
Nga ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm cúm A H1N1 Kênh truyền hình Vesti dẫn lời một quan chức y tế cấp cao của Nga hôm nay, 21/9, cho biết, nước này vừa ghi nhận một ca tử vong đầu tiên vì virus cúm A/H1N1.