-
Vũ khí màu đỏ của hoa hồng Các nhà tự nhiên học khẳng định hoa hồng, loài hoa biểu tượng của tình yêu, không chỉ sử dụng màu đỏ để thu hút sự chú ý của ong bướm mà đây còn là vũ khí lợi hại để xua đuổi kẻ thù.
-
Những nhận thức lạ kỳ đến từ đâu? Chúng ta có nhiều thắc mắc về những điều lạ thường nhưng ít ai biết đa số hiện tượng đó đều xuất phát từ chính bộ não của chúng ta.
-
Thay đổi màu sắc vật chủ Suốt 12 năm qua, các nhà sinh vật học của Trường ĐH Liverpool (Anh) đã nghiên cứu một loại giun tròn kỳ lạ có thể làm đổi màu vật chủ nó đang ký sinh thành màu đỏ để cảnh báo kẻ thù.
-
Tranh cãi về việc gắn thiết bị theo dõi cụ Rùa Các nhà khoa học có những ý kiến ngược chiều về việc có nên gắn thiết bị theo dõi điện tử lên mình cụ Rùa hồ Gươm, Hà Nội hay không. Lý do để bác bỏ là không cần thiết và tốn tiền.
-
Đề xuất không gắn thiết bị theo dõi Rùa hồ Gươm Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hôm qua có báo cáo gửi lên thành phố về giải pháp bảo đảm môi trường sống của Rùa hồ Gươm, trong đó đề xuất không gắn thiết bị điện tử cho Rùa.
-
Nụ hôn dưới góc nhìn khoa học Trong cuộc đời của mình, hầu hết mọi người từng ít nhất một lần hôn ai đó để thể hiện tình cảm. Và cử chỉ này hiện đặc biệt phổ biến ở các cặp tình nhân. Tuy nhiên, có nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết về thói quen được cho là lãng mạn này.
-
Lốc xoáy làm một người chết, 80 người bị thương Chiều tối 23/6, bão Haima đã gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc. Do ảnh hưởng của bão, một trận lốc xoáy quét qua huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã khiến 80 người bị thương, một thai phụ bị cây đổ đè chết.