đi biển
-
Gần 3/4 kem chống nắng không có tác dụng như quảng cáo Theo nghiên cứu mới đây, khoảng 3/4 các loại kem chống nắng hiện nay trên thị trường không hiệu quả như quảng cáo của nhà sản xuất hoặc chứa các thành phần gây hại.
-
Túi quần không thấm nước Những người đi nghỉ hè sẽ không còn phải lo lắng về chuyện phải tìm chỗ cất đồ quý giá trên bờ trước khi xuống biển tắm táp, nhờ vào công của một nhà thiết kế người Mỹ. -
Phát hiện hài cốt ngàn năm mang dị biến giới tính siêu hiếm Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra bằng chứng cổ xưa nhất về dị thường di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính ở nam giới, từ một ngôi mộ cổ 1.000 năm tuổi.
-
Đâu là vùng đất xa xôi nhất người Viking từng chinh phục? Trong chưa đầy 300 năm, từ vùng Scandinavia họ đã đặt chân đến ít nhất 4 lục địa để chinh phạt và giao thương với những nền văn minh khác. -
Ngỗng hoang đổi hướng đi để đối phó biến đổi khí hậu Một nghiên cứu quốc tế mới đây phát hiện loài ngỗng hoang Barnacle đang thay đổi và chọn lựa những địa điểm tìm thức ăn mới nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. -
Cá mập nhỏ đi, ốm yếu hơn do biến đổi khí hậu Nghiên cứu mới cho thấy những con cá mập mới sinh có kích thước nhỏ, thể trạng yếu ớt và thiếu dinh dưỡng so với trước đây. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu. -
Không phải cá mập, đây mới là mối nguy hiểm lớn nhất ở bãi biển Không phải cá mập hay sóng thần, dòng chảy xa bờ lấy mạng nhiều người đi biển hơn tất cả những nguyên nhân khác cộng lại. -
Cá heo đâm gãy xương sườn người đi biển Cá heo gây ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào người đi biển ở Fukui, có thể do chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc xâm phạm lãnh thổ. -
Đi chơi biển giúp trẻ học toán và khoa học tốt hơn Các nhà khoa học Úc lần đầu tiên ghi nhận lợi ích học tập STEM cho trẻ mẫu giáo trong môi trường biển xanh, cát trắng. -
Đối phó với vết sứa đốt khi đi biển Những con sứa với màu trong suốt lẫn trong làn nước biển sẵn sàng tấn công là một vấn đề đáng lo với bất kỳ ai khi đi biển.
Khoa học quân sự
Tại sao