-
Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể Ca trù được định hình với tư cách là một thể loại ca nhạc có đặc trưng, phong cách riêng vào khoảng thế kỷ 15. Tuỳ từng địa phương, từng không gian diễn xướng mà hát Ca trù còn được gọi là hát ả đào, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát cô đầu, hát nhà tơ, hát nhà trò hay hát ca công.
-
Sự thật về bộ tộc "siêu bẩn", quanh năm không…. tắm Bộ tộc Turkanna sống ở bắc Kenya, giáp với Nam Sudan và Ethiopia chỉ dùng nước để ăn uống chứ không dùng để tắm gội..
-
Bức ảnh này có điểm cực đặc biệt, đảm bảo bạn sẽ "vỡ oà" khi biết sự thật đó Nếu cho rằng người thời xưa có ít phong tục lập dị hơn chúng ta bây giờ thì có lẽ bạn nhầm to.
-
Con cá sấu sống lâu nhất thế giới Con cá sấu ở trung tâm bảo tồn của Nam Phi được cho là cá thể sống lâu nhất thế giới khi bước sang tuổi 114.
-
Phát hiện tổ chim siêu “khủng” với hơn 500 con Tờ tạp chí Connection của Anh đưa tin, tại khu vực Nam Phi khô cằn đã phát hiện 1 tổ chim khổng lồ với hơn 500 chú chim sẻ trên một cây lớn.
-
Sắc màu của loài ếch cây Việt Nam Giống ếch cây Rhacophorus Kuhl và Van Hasselt là nhóm ếch gồm các loài thường sống trên cây. Chúng là những loài có nhiều màu sắc đẹp kỳ diệu nhất trong lớp lưỡng cư ở Việt Nam.
-
Những món đặc sản có thể gây chết người Cá nóc, bạch tuộc sống, phô mai giòi, ếch bò khổng lồ... là một số trong những món đặc sản độc đáo nhưng có thể khiến bạn mất mạng khi nếm thử.