Các tiểu vương quốc Arập thống nhất

  • Cách làm mưa nhân tạo trên sa mạc Cách làm mưa nhân tạo trên sa mạc
    Là một trong các nước khô hạn nhất trên Trái đất, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đang cố làm trời đổ mưa trên sa mạc bằng cách cho máy bay bắn các quả "pháo muối" để gây giống các đám mây và tìm cách bóp nặn mọi giọt nước mưa cuối cùng từ những đám mây nhân tạo ấy.
  • Tòa nhà có chiều cao 1 km Tòa nhà có chiều cao 1 km
    Kế hoạch xây dựng tòa tháp hơn 200 tầng tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất đã được công bố vào ngày 5/10.
  • Lạc đà giá gần 1 triệu USD Lạc đà giá gần 1 triệu USD
    Một chú lạc đà đã được bán với số tiền 907.200 USD trong cuộc đấu giá ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, nơi rất nổi tiếng với trò đua lạc đà.
  • Sét đánh tòa nhà cao nhất thế giới Sét đánh tòa nhà cao nhất thế giới
    Tòa tháp cao nhất hành tinh Burj Khalifa rực sáng trong đêm tối khi bị sét đánh qua ảnh của nhiếp ảnh gia Alisdair Miller ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.
  • Robot bay cùng người Robot bay cùng người
    Hành khách trên một chuyến bay tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất hôm qua sửng sốt và thích thú khi biết họ có cơ hội bay cùng robot có khả năng nói chuyện với người.
  • UAE sẽ đưa tàu không người lái lên sao Hỏa vào năm 2021 UAE sẽ đưa tàu không người lái lên sao Hỏa vào năm 2021
    Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 16/7 cho biết, nước này đang có kế hoạch đưa một tàu thăm dò vũ trụ lên sao Hỏa vào năm 2021.
  • Thế giới có ‘nóc nhà’ mới Thế giới có ‘nóc nhà’ mới
    Hôm qua, tháp Burj Dubai chưa khánh thành ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) chính thức trở thành toà nhà cao nhất hành tinh với chiều cao 512 mét, qua mặt tháp Taipei 101 ở Đài Loan cao 508 mét.
  • Vận hành Nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới Vận hành Nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới
    Trong nỗ lực đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sạch nhằm bảo vệ Trái Đất trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 17/3 đã chính thức vận hành nhà máy năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới, có tên Shams 1.
  • Chỉ một thập kỉ nữa, con người sẽ bắt đầu khai thác mỏ trên không gian Chỉ một thập kỉ nữa, con người sẽ bắt đầu khai thác mỏ trên không gian
    Có lẽ những quốc gia dầu mỏ ở Trung Đông như Ả-rập Xê-út và các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đang xem không gian như một nguồn để đa dạng hóa lợi ích của nhiên liệu hóa thạch.
  • 5 lí do để uống nước chanh mật ong vào sáng sớm 5 lí do để uống nước chanh mật ong vào sáng sớm
    Nước ấm, mật ong và chanh là hỗn hợp thức uống tuyệt vời. Nngoài việc làm dịu các cơn đau dạ dày và đem lại sự tươi mới cho làn da, thức uống này còn có nhiều công dụng khác mà bạn chưa biết đến.