Cơ chế
-
Phát triển công cụ bám dính trên vũ trụ lấy cảm hứng từ chân tắc kè Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm động cơ đẩy phản lực (JPL), NASA đang hoàn thiện công nghệ bám dính lấy cảm hứng từ chân loài tắc kè để giúp các phi hành gia có thể hoạt động dễ dàng hơn trong môi trường không trọng lực. Công nghệ này sắp sửa được trang bị trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS, bao gồm cả bề mặt trong và ngoài của trạm cũng như các cánh tay robot, công cụ dành cho phi hành gia,…
-
Làm sáng tỏ về mặt vật lý tác dụng của "20 giây rửa tay" Các bụi bẩn, virus, vi khuẩn bị mắc kẹt ở dưới đáy của các thung lũng siêu nhỏ trong lòng bàn tay và cần một nguồn năng lượng đủ lớn để đưa chúng thoát ra ngoài. -
Bí ẩn về những người "sinh ra để ngủ trưa" Một nghiên cứu mới dựa trên thông tin di truyền của hàng trăm nghìn người cho thấy một số người sinh ra đã cần ngủ nhiều hơn bình thường.
-
Rùng mình vật thể "thây ma" sinh ra các hành tinh sau cái chết Các nhà thiên văn học đã phát hiện một đĩa tiền hành tinh thế hệ thứ 2 quanh một hệ sao đôi gồm thây ma sao lùn trắng, khi mà các hành tinh thế hệ thứ nhất đã bị hủy diệt từ lâu. -
Vì sao vịt con thường bơi thành hàng nối đuôi sau vịt mẹ? Vịt mẹ bơi trước và đàn vịt con bơi sau, xếp thành đội hình hàng dọc thẳng thớm nối đuôi. Đây không phải ngẫu nhiên, mà chính là đội hình phối hợp khi bơi của loài vịt. -
Phát hiện cơ chế lây lan bệnh Parkinson trong não người Bệnh Parkinson lan truyền từ tế bào này sang tế bào khác trong não bộ giống như một loại bệnh lây nhiễm. -
Làm thế nào mà động vật ngủ đông biết khi nào chúng cần thức dậy? Cơ chế ngủ đông ở các loài động vật là điều khiến các nhà khoa học luôn cảm thấy tò mò và theo đó họ đã nghiên cứu rất nhiều về khía cạnh này. -
Nobel Y học 2017 cho khám phá về cơ chế kiểm soát nhịp sinh học Chủ nhân của Nobel Y sinh 2017 đã được trao cho các nhà khoa học Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young cho những khám phá về cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học. -
Phát hiện đột phá: Cơ chế giúp bệnh ung thư tự "ngủ đông" Các nhà khoa học Úc vừa phát hiện khả năng đặc biệt của một tế bào nằm ngay trong cơ thể người có thể giúp tạo ra các phác đồ hiệu quả hơn tiêu diệt ung thư da. -
Robot bắt chước loài vật tự đi tiếp khi "bị thương" Các nhà khoa học từ Đại học Pierre và Marie Curie (Pháp) và Đại học Wyoming (Mỹ) cho biết họ đã chế tạo robot này dựa trên cơ chế tự phục hồi của các loài vật.
Khoa học quân sự
Tại sao