CI

  • Chiêm ngưỡng 20 “ngôi sao” động vật Chiêm ngưỡng 20 “ngôi sao” động vật
    Sau 20 năm nghiên cứu thực địa tại những nơi hẻo lánh nhất trên Trái đất, các nhà khoa học của Chương trình đánh giá nhanh (RAP) vừa công bố 20 loài được cho là “ngôi sao” - nổi bật nhất được phát hiện trong những chuyến khảo sát của họ.
  • Phát hiện loài vượn cáo có lông vằn hình chữ Y Phát hiện loài vượn cáo có lông vằn hình chữ Y
    Nó có kích thước cơ thể tương đương một con sóc, thuộc Phaner - chi vượn cáo hiện chỉ có 4 loài với đặc điểm chung là bộ lông ở phần trên cơ thể có sọc đen hình dạng chữ Y.
  • Trung Quốc công bố phát hiện đột phá ở" Đại dương bão tố" của Mặt trăng Trung Quốc công bố phát hiện đột phá ở" Đại dương bão tố" của Mặt trăng
    Một phân tích mới về vật liệu mà tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc thu thập được từ Mặt trăng đã xác nhận một suối nguồn sự sống mới, chảy từ nơi không thể ngờ: Mặt trời.
  • Phát hiện 200 sinh vật mới Phát hiện 200 sinh vật mới
    Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI) hợp tác cùng với Viện nghiên cứu Sinh vật học của Papua New Guinea...
  • Rùa Hoàn Kiếm dẫn đầu nguy cơ tuyệt chủng Rùa Hoàn Kiếm dẫn đầu nguy cơ tuyệt chủng
    Danh sách 10 loài rùa nguy cấp nhất thế giới vừa được tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI) công bố, trong đó loài rùa ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, ở mức báo động cấp cao nhất.
  • Tái phát hiện 6 loài ếch quý hiếm Tái phát hiện 6 loài ếch quý hiếm
    Một nhóm các nhà bảo tồn tại Tổ chức Bảo tồn quốc tế (CI) và ĐH Pennsylvania (Mỹ) vừa công bố tái phát hiện 6 loài ếch quý hiếm tại vùng núi hẻo lánh phía tây nam đất nước Haiti.
  • Phát hiện loài rùa hiếm ở Campuchia Phát hiện loài rùa hiếm ở Campuchia
    Các nhà khoa học thuộc Tổ chức bảo tồn quốc tế (CI), Quỹ bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF) và Bộ Ngư nghiệp Campuchia cho biết họ đã bắt và thả một chú rùa mai mềm châu Á nặng 11 kg trong một cuộc khảo sát trên sông Mê Kông hồi tháng 3 vừa qua.