-
Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.
-
Sự khác nhau giữa cúm và cảm lạnh Viện Giám sát Cúm châu Âu mới đây khuyến cáo những người nghi mắc bệnh cúm cần phân biệt rõ các biểu hiện "cảm lạnh" và "cúm" theo đúng nghĩa y học.
-
Lật lại chứng cứ đầu tiên về thần giao cách cảm Các nhà khoa học trên thế giới đã quan sát và phát hiện, hiện tượng thần giao cách cảm xuất hiện không chỉ ở người mà còn trong thế giới động vật.
-
Ăn gì để hết say rượu? Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Trưởng khoa Đông y - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay say rượu là tình trạng ngộ độc cấp tính do uống lượng rượu quá nhiều.
-
Đã xác định ADN gia tộc Tào Tháo, không phải hậu duệ của Tào Tham Hôm 11/11 tổ công tác liên hợp Nhân chủng học - lịch sử thuộc đại học Phúc Đán, Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất về ADN của gia tộc nhà Tào Tháo.
-
Ngâm mình trong nước đá có thể có hại Ngâm mình trong nước đá để giảm đau chấn thương trong thể thao có thể có hại nhiều hơn, theo các nhà khoa học đang làm việc với các vận động viên Olympic, Anh.
-
Bán một trong những cuốn sách bí ẩn nhất thế giới Một nhà xuất bản (NXB) nhỏ ở Tây Ban Nha vừa giành được quyền sao chép bản thảo cuốn sách có tuổi đời sáu thế kỷ được viết bằng ngôn ngữ và những ký hiệu mã hóa tới nay chưa ai đọc được.