Chất phóng xạ
-
Video: Lý do Guam khuyến cáo dân không dùng dầu xả khi bị tấn công hạt nhân Nhà chức trách cảnh báo người dân đảo Guam không gội đầu bằng dầu xả nếu xảy ra tấn công hạt nhân để tránh chất phóng xạ bám vào tóc.
-
Thảm họa hạt nhân từ một thiết bị y học bị đánh cắp Năm 1985, IGR chuyển về cơ sở mới, bỏ lại một số thiết bị y khoa, trong đó có một chiếc hộp làm bằng chì và thép, chứa 1 viên nang chất phóng xạ Cesium clorua, mua và sử dụng từ năm 1977. -
Video: Những hóa chất tử thần từng được sử dụng rộng rãi trong lịch sử Nhiều chất độc hại như radium, chì hay arsen từng được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm làm đẹp và đồ trang sức.
-
Thăm siêu phòng thí nghiệm tạo sao trên Trái đất Trông cơ sở National Ignition Facility (NIF) thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ Lawrence Livermore ở California không khác gì một toà nhà... -
Cơn hấp hối xuyên thế kỷ của nhà máy điện hạt nhân Quá trình tháo dỡ một nhà máy điện hạt nhân già cỗi tại Đức diễn ra hơn 16 năm và "ngốn" hàng tỷ USD mà vẫn chưa hoàn tất. -
Khí thải nhà kính vọt lên mức kỷ lục Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thông báo lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã tăng lên mức cao nhất trong năm 2010 kể từ thời điểm tiền công nghiệp. -
Tại sao Marie Curie được chôn cất trong quan tài lót chì? Marie Curie qua đời do bệnh thiếu máu bất sản vì làm việc với phóng xạ và quan tài của bà sau này được công nhân khai quật phát hiện bên trong là lớp lót chì dày 2,5 mm. -
Người La Mã cổ đại đã dùng chất phóng xạ làm... đồ trang trí thế nào? Những nghệ nhân thời La Mã cổ đại đã tạo ra những tuyệt phẩm mĩ nghệ mà không hề hay biết về cấu tạo bao gồm thành phần phóng xạ cực kỳ nguy hiểm của nó. -
Khử phóng xạ bằng lõi ngô Các nhà nghiên cứu của đất nước mặt trời mọc phát hiện ra rằng than hoạt tính, được sản xuất từ lõi ngô, có hiệu quả hấp thụ các chất phóng xạ, những kim loại nặng và thuốc trừ sâu. Than hoạt tính này hấp thụ hầu hết các chất phóng xạ và muối của các kim loại nặng trong đất. -
Rò rỉ phóng xạ ở miền đông Nhật Bản Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Năng lượng nguyên tử Nhật Bản ngày 16/9 cho biết đã phát hiện có rò rỉ phóng xạ chất phóng xạ nồng độ khoảng 12.000 becquerel (bql).
Khoa học quân sự
Tại sao