- Các vệ tinh của sao Mộc có thể “sưởi ấm” cho nhau
Các nhà khoa học cho biết, 3/4 vệ tinh lớn nhất của sao Mộc: Ganymede, Callisto và Europa, được cho là chứa những đại dương nước bên dưới lớp vỏ băng giá của chúng.
- Phát triển công nghệ tận dụng lá kim của cây thông
Các nhà khoa học đã phát triển một công nghệ để lá kim của các cây thông đón năm mới và Giáng sinh được tái chế để làm thuốc nhuộm và chất làm ngọt thực phẩm.
- Lá thư dẫn tới phát triển bom nguyên tử của Einstein
Nhà vật lý nổi tiếng từng viết thư cho tổng thống Mỹ để cảnh báo về bom nguyên tử trong Thế chiến II và bị ám ảnh bởi những hậu quả.
- San hô bị tẩy trắng và chết hàng loạt, hé lộ hiện trạng đáng sợ dưới đáy biển sâu
Hiện tượng này cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ tới nhân loại toàn cầu.
- Chó có thể nhận biết “mùi" virus từ nước tiểu
Một nghiên cứu gần đây đã chứng minh, chó có thể nhận biết mùi vi-rút SARS-CoV-2 trong nước tiểu với độ chính xác lên tới 96%.
- Đồng vị Heli hứa hẹn nguồn năng lượng địa nhiệt
Trong một chuyến khảo sát vùng bồn xen núi phía bắc miền tây Hoa Kì, nhà địa hoá học Mack Kennedy thuộc khoa Năng lượng, phòng thí nghiệm Quốc gia Berkeley Lawrence và Matthijs Van Soest trường Đại học bang Arizona, đã khám phá một công cụ mới giúp nhận biết c
- Thứ trưởng Lê Đình Tiến tiếp Đoàn cán bộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)
Ngày 26.10.2006, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Đình Tiến đã có buổi tiếp Đoàn cán bộ IAEA do bà Cynthia Heibegr làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.