-
Các nhà khoa học mới tìm ra một rạn san hô khổng lồ lẩn khuất dưới đáy đại dương Hồi cuối tháng 9, các nhà khoa học thuộc NOAA (Cục quản lý đại dương và khí quyển Quốc gia Mỹ) đã tiến hành thực hiện cuộc thám hiểm với tên gọi Deep Search 2018.
-
Xuất hiện mô hình giả lập vũ trụ nhanh và chính xác đến khó tin D3M sẽ là sân chơi chung cho cả nghiên cứu vật lý Vũ trụ lẫn deep learning/trí tuệ nhân tạo. Từ đây, cả hai có thể phát triển theo những cách ta chưa ngờ tới.
-
Mũ ‘thông minh" đem trò chơi đến với người khuyết tật Tại triển lãm dành cho người khuyết tật Naidex, Birmingham, công nghệ Dream-Racer gồm một chiếc mũ cảm biến chuyển động màu vàng và màu đen, kết nối với hộp nhỏ cài ở thắt lưng hoặc túi quần, trong đó có pin và máy phát sóng vô tuyến. Khi người đội mũ chuyển
-
Bức họa của Picasso có giá kỷ lục 3.400 tỉ đồng Ông Stephen Cohen, chủ sở hữu của công ty đầu tư SAC Capital Advisors, đã mua bức tranh “Giấc mơ” (Dream) của danh họa Picasso với giá 155 triệu đôla (tương đương 3.400 tỷ đồng VN) từ ông chủ sòng bạc Steve Wynn.
-
Bề mặt sao chổi Tempel 1 có chứa băng Đó là khẳng định của Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) sau khi phân tích các dữ liệu được thu thập từ tàu thăm dò Deep Impact. Vào ngày 4/7 năm ngoái, tàu đã đâm vào sao chổi Tempel 1 ở cách Trái đất khoảng 134 triệu kil&oci
-
NASA bắn phá sao chổi làm tung ra 250.000 tấn nước Vào ngày 4/7 năm ngoái, tàu Deep Impact bắn ra một vệ tinh nặng 370kg lao thẳng vào sao chổi Comet Tempel 1 có đường kính 14km. Vụ va chạm làm tung ra một số chất liệu, đặc biệt là nước bay ra trong trên 60 ngày.
-
Tàu ngầm Trung Quốc qua mặt Mỹ, Nhật, Pháp và Nga Trong quý 2 năm 2007, Trung Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm tàu ngầm lặn sâu nhất thế giới DSV (Deep Submergence Vehicle) có thể lặn tới độ sâu 7.000m. Mỹ, Nhật, Pháp và Nga là những quốc gia duy nhất có tàu ngầm DSV riêng, nhưng chỉ lặn ở độ sâu tối đa là 6.500m.