-
Khủng hoảng vùng cực: Liệu khí hậu nóng lên có gây ra sự lây lan của các loại virus cổ đại? Trong vài thập kỷ qua, hiện tượng nóng lên của khí hậu đã trở thành vấn đề toàn cầu không thể bỏ qua.
-
Kế hoạch xây đập đe dọa thiên đường chim di cư Hoảng sợ trước đợt hạn hán lịch sử, Trung Quốc đang tính xây đập cho hồ nước ngọt lớn nhất nước này nhưng vấp phải nhiều tranh cãi.
-
Phát hiện loài san hô phổ biến ở Biển Đỏ "di cư" đến Địa Trung Hải Loài san hô mềm có tên Dendronephthya, được phát hiện ở độ sâu 42m tại khu vực biển gần làng Sdot Yam hồi tháng Năm vừa qua, có thể đã "di cư" từ Biển Đỏ đến Địa Trung Hải thông qua Kênh đào Suez.
-
Chuồn chuồn di cư như chim Những sinh vật bé nhỏ này đã di cư từ thời cổ đại, nhưng các nhà khoa học vẫn không biết nhiều lắm về địa điểm xuất phát của hầu hết trong số chúng và đích mà chúng nhắm tới.
-
Thời kỳ “tiểu băng hà” là nguyên nhân của dịch bệnh, các đế chế sụp đổ và di cư Hiện nay, một nhóm các nhà nghiên cứu đang cân nhắc đến một loại khác của tình trạng biến đổi khí hậu—một thời kỳ tiểu băng hà—mà họ nói đã khiến một số đế chế ở Á-Âu, bao gồm đế chế La Mã, lụi tàn hoặc sụp đổ
-
Phát hiện cuộc di cư cực lớn của muông thú Hàng triệu con, gồm: voi, trâu, đà điểu, sư tử, hươu cao cổ..., tình cờ được phát hiện đang băng qua miền nam Sudan, có thể là cuộc di cư lớn nhất của các loài thú trên hành tinh.
-
Chim di cư ngủ hàng trăm giấc/1 ngày Để bù lại cho giấc ngủ bị mất trong thời gian bay những chuyến xuyên đêm rất dài, những chú chim di cư đã phải "ngủ bù" bằng hàng trăm giấc ngủ 1 ngày, mỗi giấc chỉ kéo dài vài giây. Đây là công bố mới của c&