Francois Jacob
- Báo cáo khoa học hướng dẫn cần trồng bao nhiêu cây thì đủ để cứu lấy Trái đất Tác giả nghiên cứu cũng nói luôn: trồng ngay bây giờ để cây còn kịp lớn, để sau này nó còn giúp được ta.
- Video: Cuộc nói chuyện của cậu bé Jacob Barnett Jacob luôn thu mình và không bao giờ nói chuyện với ai. Nhưng mẹ của cậu để ý rằng mỗi lúc thoát khỏi sự điều trị, Jacob lại tự làm nhiều điều tuyệt vời.
- Thủ phạm khiến sao Thiên Vương nghiêng hẳn về một bên Tất cả hành tinh trong hệ Mặt Trời đều nghiêng về cùng một phía, trừ sao Thiên Vương. Trục bắc - nam của hành tinh màu lục lam nghiêng 98 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trời.
- Mô hình đám đông chim cánh cụt tụ tập để chia sẻ hơi ấm Mô hình mới khám phá ra cách mà những con chim cánh cụt chia sẻ hơi ấm công bằng với nhau. Chim cánh cụt phải đối mặt với những cơn gió lạnh và băng giá khắc nghiệt của Nam Cực thường túm tụm cùng nhau thành các nhóm lớn để được ấm hơn trong suốt các cơn bão.
- Tảng đá Rosetta viết gì mà các nhà khoa học đánh vật 20 năm mới dịch được? Một số xã hội cổ đại có chữ viết, nhưng giải mã văn bản của họ có thể là một nhiệm vụ của người Sisyphean.
- Sự thật bất ngờ: Những cặp song trùng không chỉ trông giống nhau mà hành xử cũng tương đồng? "Song trùng" hay doppelgänger là hiện tượng mà 2 người hoàn toàn xa lạ, không có quan hệ huyết thống lại sở hữu khuôn mặt giống nhau đến lạ kỳ.
- Phát hiện "vật liệu sự sống" của Trái đất trên một hành tinh khác Curiosity rover, robot thám hiểm Sao Hỏa dạng xe tự hành của NASA đã khám phá ra một dạng chất hữu cơ tương đồng với thứ có trong nấm và vi sinh vật cổ trên trái đất.
- Giọng càng to, tinh trùng càng ít Nghiên cứu trên khỉ đực cho thấy những con hú to nhất, giọng trầm nhất lại sản xuất ít tinh trùng hơn và có hiệu quả thụ tinh thấp hơn.
- Cần thủ may mắn câu trúng "cá quái vật" thời tiền sử Cần thủ người Canada câu trúng con cá tầm trắng dài 6m trong chuyến đi câu với bạn bè.
- Hai mặt trăng của sao Thổ lao vào nhau vỡ tan, tạo nên thứ bí ẩn? Một trong những cấu trúc khó giải thích nhất trong Hệ Mặt trời có thể được sinh ra bởi một cú va chạm của hai mặt trăng băng giá quay quanh sao Thổ.