GaN
-
Không nên đi dép tông thường xuyên Một nghiên cứu mới đây của trường Cao đẳng Dược phẩm dành cho thể thao của Mỹ cho biết khi đi bộ với loại dép tông (hoặc dép xỏ ngón) có thể là nguyên nhân của cơ thể đau nhức toàn thân.
-
Chùm ảnh bầy gấu Bắc cực xé xác cá voi khổng lồ Nhiếp ảnh gia về động vật hoang dã Michal Tyl vừa ghi lại những hình ảnh hiếm thấy khi một đàn gấu Bắc cực đang "xơi tái" xác một cá voi khổng lồ. -
18 hiện tượng thiên văn nổi bật năm 2014 Người dân Việt Nam sẽ quan sát được tổng cộng 18 hiện tượng thiên văn kỳ thú trong năm 2014.
-
Sao băng khổng lồ rơi xuống Đại Tây Dương Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây thông báo một vụ nổ thiên thạch tạo thành "quả cầu lửa khổng lồ" đã rơi xuống Đại Tây Dương. -
Vì sao có bãi biển nước trong vắt đẹp rực rỡ, biển khác lại đục ngầu? Có khá nhiều nguyên nhân khiến cho các vùng biển có màu nước khác hẳn nhau. Và vùng biển nào sở hữu làn nước trong xanh tươi đẹp chưa hẳn đã tốt. -
Stephen Hawking: Con người sẽ sống trên hành tinh khác trong 100 năm tới Stephen Hawking cho rằng bắt đầu quá trình định cư trên hành tinh khác sẽ đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài của nhân loại khi Trái Đất trở thành nơi không thể sinh sống trong điều kiện biến đổi khí hậu. -
Người mắc bệnh viêm gan B không nên ăn gì? Bệnh viêm gan B đang có xu hướng gia tăng. Vậy khi bị viêm gan B, người bệnh nên kiêng kị những loại thực phẩm sau. -
Một tiểu hành tinh vừa bay sát Trái đất mà không bị phát hiện Tểu hành tinh này ước tính dài 78m (cỡ chiếc máy bay chở khách Boeing 747), gấp ba lần thiên thạch từng lao vào bầu khí quyển của chúng ta vào năm 2013 và phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk. -
Tiểu hành tinh từng qua mặt NASA sắp trở lại Các nhà thiên văn học cho biết tiểu hành tinh 2012 TC4 nhiều khả năng sẽ tiếp cận Trái Đất vào ngày 12/10 ở khoảng cách 270.000km, Gizmodo ngày 3/8 đưa tin. -
12/10/2017 NASA thử nghiệm hệ thống phòng thủ Trái đất Mới đây, NASA đưa ra dự báo về một viên thiên thạch có khả năng va phải Trái đất vào ngày 12/10/2017. Cụ thể, đó là tiểu hành tinh 2012 TC4 với đường kính 30m.
Khoa học quân sự
Tại sao